Dư luận phản đối chiến dịch tấn công trên bộ của Israel tại Lebanon

Thứ tư, 02/10/2024 13:35

Dư luận quốc tế đang kêu gọi ngăn chặn xung đột giữa Israel và lực lượng vũ trang Hezbollah leo thang thành một cuộc chiến tranh quy mô lớn hơn.

Liên hợp quốc (LHQ) lên tiếng phản đối chiến dịch trên bộ của Israel tại Lebanon. Người phát ngôn của Tổng thư ký LHQ, ông Stephane Dujarric nêu rõ: "Chúng tôi không muốn chứng kiến bất kỳ cuộc tấn công trên bộ nào". Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng hối thúc ngừng bắn tại Lebanon, đồng thời bày tỏ lo ngại rằng các hành động quân sự của Israel có thể dẫn đến xung đột leo thang hơn nữa trong khu vực. Washington kêu gọi giảm căng thẳng và thúc đẩy giải pháp ngoại giao để người dân Israel và Lebanon có thể trở về nhà sau khi bị sơ tán khỏi khu vực biên giới. Tương tự, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cũng kêu gọi Israel tránh mọi hoạt động quân sự trên lãnh thổ Lebanon, nhấn mạnh rằng những hành động này sẽ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh quân đội Israel (IDF) đêm 30-10 bắt đầu chiến dịch tấn công nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah ở phía Nam Lebanon. Theo IDF, chiến dịch nhắm vào các vị trí của Hezbollah tại các làng gần biên giới, được cho là mối đe dọa đối với cộng đồng dân cư ở phía Bắc Israel. Trong khi đó, một quan chức an ninh Lebanon cho biết Israel đã tiến hành ít nhất 6 cuộc không kích vào khu vực ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut trong khoảng thời gian từ đêm 30-9 đến sáng 1-10, sau khi quân đội Israel phát cảnh báo sơ tán tại đây. Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế Lebanon, 95 người đã thiệt mạng và 172 người khác bị thương trong các cuộc không kích này.

Trong ngày 30-9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã đề xuất Đại hội đồng LHQ khuyến nghị sử dụng vũ lực, theo nghị quyết đã thông qua năm 1950, nếu Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ không ngăn chặn được các cuộc tấn công của Israel vào Gaza và Lebanon. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng kêu gọi các nước Hồi giáo thực hiện các biện pháp kinh tế, ngoại giao và chính trị chống lại Israel để gây sức ép buộc nước này chấp nhận lệnh ngừng bắn. Ông cảnh báo rằng các cuộc tấn công của Israel có thể nhằm vào các nước này nếu tình hình không sớm dừng lại.

T.N